Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

BÀI THUỐC GIA TRUYỀN CHỐNG ĐỘT QUỴ


        
                      (Chỉ cần làm một lần trong đời)

1.Nguyên liệu gồm:
-Hạnh nhân:                10 gam
-Chi tử:                        10 gam
-Đào nhân:                  10 gam
-Gạo nếp:                    10 hạt
-Hạt tiêu sọ trắng:       10 hạt
-Lòng trắng trứng gà:  1quả
2. Cách làm như sau:
-Tất cả (10g hạnh nhân +10g chi tử + 10g đào nhân + 10 hạt gạo nếp + 10 hạt hạt tiêu sọ trắng) đem tán nhỏ thành bột.
-Đem bột đó trộn đều với lòng trắng trứng gà (Bỏ lòng đỏ đi chỉ lấy lòng trắng của 1 quả trứng gà)
-Đem thư keo hỗn hợp này trải đều ra một miếng ni lông và đắp vào lòng bàn chân (Nữ đắp lòng bàn chân phải, Nam đắp lòng bàn chân trái)
-Lấy bông băng quấn lại giữ cho “miếng thuốc” không rơi ra khỏi lòng bàn chân trong một đêm.
-Sáng hôm sau thì tháo ra, nếu thấy lòng bàn chân có mầu xanh là tốt. Sau một tuần mầu xanh sẽ hết.

          Đỗ Đình Tuân đã thực hiện và tin rằng sẽ không bao giờ bị đột quỵ nữa, bởi sách thánh đã nói như thế, dại gì mà không tin.
22/9/2013
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Cám ơn THÀY THUỐC NHÂN DÂN về bài thuốc rẻ tiền và công hiệu

    Trả lờiXóa