Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

HOẠT ĐỘNG CỦA TT –BTVHDG ĐÔNG BẮC VIỆT NAM

Sáng ngày 22-9-2013(Ngày 18-8-Quí Tỵ), Tại đền Thiên Linh Tự (Bản điện của gia đình thanh đồng Trần Thị Tươi), thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; TRUNG TÂM BẢO TỒN VĂN HÓA DÂN GIAN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM  đã tổ chức: "LỄ CHỨNG GIẢI VÀNG-TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG GIAO LƯU QUỐC TẾ DIỄN XƯỚNG VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT-TRUNG" cho thanh đồng Trần Thị Tươi. 
     Tới dự có các đại biểu đại diện công an TP Hà Nội; công an huyện Quốc Oai; cơ quan quản lý văn hóa và các cơ quan, đoàn thể huyện Quốc Oai; Đại diện Đảng ủy, UBND xã Yên Sơn; Ban lãnh đạo thôn và đông đảo cán bộ, nhân dân thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TPHà Nội.
    Đại diện TT-BTVHDG-ĐBVN có nhạc sỹ Nguyễn Văn Liền giám đốc TT, ông Tăng Bá Hoành chủ tịch hội Sử Học tỉnh Hải Dương, trưởng ban Cố Vấn, cùng đông đảo cán bộ hội viên đại diện các chi nhánh của TT-BTVHDG ở các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương và TP Hà Nội.
   Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, tuân thủ luật pháp và văn hóa. Buổi chiều cùng ngày, thanh đồng Trần Thị Tươi, nghệ sỹ ưu tú Văn Chương trình diễn 18 giá hầu đồng (Một loại hình nghệ thuật văn hóa dân gian đang được bộ Văn Hóa đề nghị tổ chức UNESCO thế giới công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể) nhân  kỷ niêm 10 năm ngày thành lập bản đền THIÊN LINH TỰ.
   Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:
 
Ông Tăng Bá Hoành,trưởng ban cố vấn TT-BTVHDG-ĐBVN
trao cờ lưu niệm cho thanh đồng:Trần Thị Tươi
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Liền,giám đốc TT-BTVHDG-ĐBVN
trao BẰNG CHỨNG NHẬN GIẢI VÀNG cho thanh đồng
Trần Thi Tươi
Ông Tăng Bá Hoành trao Bằng Lưu niệm cho Thanh Đồng
Trần Thi Tươi
Các diễn viên nhí trong màn múa hát mừng bản đền
Nghệ sỹ ưu tú:Văn Chương và thanh đồng:Trần Thị Tươi
Tác giả :Tạ Anh Ngôi và Nghệ sỹ ưu tú:Văn Chương
Nhân Hưng, ngày 23-9-2013
Tin bài vầ ảnh:Tạ Anh Ngôi

10 nhận xét:

  1. Sao không thấy ảnh của bác Ngôi bên cạnh Thanh đồng Trần Thị Tươi nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì Anh Ngôi không biết chơi đàn, nên không thể làm cung văn được.Nếu thày Tuân ở đây thì thày Tuân có thể chụp ảnh chung với THANH ĐỒNG Trần Thị Tươi,,vì thày Tuân giỏi chơi đàn mà !

      Xóa
    2. ANH NGÔI ĐẾN VỚI THANH ĐỒNG
      ĐƯỢC AI ĐẾN BẮT LÀM...CHỒNG HAY CHƯA ?
      KHÁT THÈM NHỮNG TRẬN MÂY MƯA
      LẠI VÀO CHỐN PHẬT MÀ CƯA NHÀ CHÙA ?
      ANH NGÔI CHẮC BỊ BỎ BÙA ?

      Xóa
    3. THANH DẠ CÓ THÈM TÁO CHUA
      THEO NGÔI ĐẾN CHỖ NHÀ CHÙA MÀ... XIN
      THANH ĐỒNG ĐẸP TỰA TRANH IN
      LẠI CÒN CÓ MÁU...CƯỚP MIN CỦA NGƯỜI
      XẤU HÈN NHƯ TẠ ANH NGÔI
      CÒN VƠ TAY TRÁI MẤY NGƯỜI NỮA ÔNG?
      THANH DẠ MÀ ĐƯỢC THANH ĐỒNG
      ĐÊM MƯA MẤY TRẬN CŨNG KHÔNG LÀ GÌ!

      Xóa
  2. Thày Tuân chỉ biết chơi các loại đàn như an tô, măng dô và măngdôlin thôi, không biết chơi đàn tam nên không hầu đồng được. Vả lại thày Tuân có ngồi đấy thì Trần Thị Tươi cũng thành Trần Thị Héo mất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. EM NGHE THANH DẠ NÓI THÀY TUẦN GIỎ ĐÀN TỪ THỜI CÒN LÀ SINH VIÊN SƯ PHAM KIA MÀ?

      Xóa
  3. Từ thời mớ có 11 tuổi thôi
    Một cây đàn phục vụ kháng chiến chống Pháp kia đấy.
    Nhưng từ khi sang Hải Dương học thì không chơi nữa
    Mãi đến lúc tuổi già mới cầm lại cây đàn để tự giải khuây
    thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mới xứng làm cung văn cho thanh đồng bay bổng

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa