Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG LẠI CHÙA MỤC ĐỒNG(KHU NHÂN HƯNG,THỊ TRẤN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG)


Chùa Mục Đồng (khu Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách tỉnh Hải Dương) là ngôi chùa cổ đã có hàng trăm năm tuổi. Nơi đây là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của thị trấn Nam Sách và là nơi liên lạc, họp bí mật bàn bạc kế hoạch vận động, lãnh đạo nhân dân thị trấn Nam Sách đấu tranh với địch trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chính vì vậy, giặc Pháp đã đốt phá, san bằng chùa. Sau hòa bình năm 1954 mặc dù nguyện vọng của nhân dân làng Nội Hưng rất muốn khôi phục lại ngôi chùa Mục Đồng, nhưng do ở thập kỷ 60-70 của thế kỷ 20, đất nước ta đang phải chi viện miền Nam đánh Mỹ và trực tiếp chống cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ vô cùng ác liệt. nên mãi đến thập niên 01 của thế kỷ 21, nhân dân khu Nhân Hưng mới xây dựng được ngôi chùa nhỏ (Nội Hưng tự) trong khuôn viên nội tự đình Nội Hưng để có nơi thờ cúng tuần rằm mồng một hàng tháng và các ngày lễ trọng của nhà Phật và đất nước, dân tộc. Tháng 3 năm 2015, sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương đã trình và được UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định công nhận đình Nội Hưng là di tích Lịch Sử Văn Hóa cấp tỉnh. Cũng trong duyết định này, UBND tỉnh Hải Dương có phê duyệt di dời chùa Nội Hưng về vị trí đất chùa Mục Đồng cũ để trả lại không gian nội tự cho đình Nội Hưng. Được sự đồng thuận của chính quyền các cấp và nhân dân, con cháu xa gần của khu Nhân Hưng và bà con Phật tử, các nhà doanh nghiệp, các cá nhân và gia đình nhân dân trong và ngoài thị trấn Nam Sách, đúng 8h hôm nay (23-7-2017) tức ngày 1-6 nhuận âm lịch, Ban lãnh đạo và nhân dân khu Nhân Hưng đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng chùa Mục Đồng tại nền chùa Mục Đồng cũ (khu Nhân Hưng, thị trấn Nam Sách). Về Dự đã có đông đảo ban lãnh đạo, nhân dân, phật tử khu nhân Hưng trong và ngoài TT Nam Sách. Ngay trong ngày lễ khởi công này, đã có hàng trăm đại diện gia đình, các nhà doanh nghiệp, các tổ chức và Phật tử khu Nhân Hưng, trong và ngoài thị trấn đã đóng góp công đức được hàng trăm triệu đồng, Nhiều anh chị em, con cháu người khu Nhân Hưng hiện đang công tác, học tập, làm ăn trên mọi miền đất nước và ở khắp các nước trên thế giới, khi nghe tin đã gửi tiền về đóng góp công đức xây chùa Mục Đồng. Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ khởi công xây dựng lại chùa Mục Đồng. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn đọc xa gần:
                                                   
Nội Hưng Tự-Ngôi chùa cũ nằm trong khuôn viên nội tự
Đình Nội Hưng
Quang cảnh chung buổi lễ khởi công chùa Mục Đồng
Ban lãnh đạo khu chụp ảnh lưu niệm cùng ban vận động
Xây dựng chùa Mục Đồng
Tác giả Tạ Anh Ngôi tại buổi lễ Khởi công xây dựng chùa
Ông Phạm Quang Vụ-Trưởng ban công tác Mặt trận khu
Nhân Hưng và ông Phạm Xuân Thắng(phải)chủ thầu XD 
Bà Phạm Thị Lan CT chi hội NCT khu(phải)và bà Nguyễn Thị Bản
Bà Phạm Thị Lan,Nguyễn Thị Ty(nguyên bí thư Đảng bộ TT
Nam Sách),ông Trần Đình Khanh(Bí thư chi bộ khu Nhân Hưng),
Và bà Nguyễn thị Bản (Từ trài sang phải)
Chùa Nội Hưng tự(Chùa Nội Hưng cũ)
Đình Nội Hưng(Di tích Lịch Sử Văn Hóa cấp tỉnh)
Ông Phạm Văn Sơn(Doanh nghiệp trẻ)và ông Phạm Xuân Thắng
Ông Phạm Quang Vụ và ông Phạm Văn Sơn
Ông phạm Xuân Thắng và ông Phạm Văn Bẩy(HT-PTTHCS)
Bàn ghi công đức

Ông Phạm Văn Cẩn trưởng khu Nhân Hưng(Bên trái)
Và ông Phạm Xuân Thắng(Chủ thầu xây dựng)

Nhân Hưng, ngày 23-7-2017
Photo & Giới thiệu:Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét