Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

XIN KHOE VỚI XÓM

         Khi làm vườn tôi thường hay đội cái nón mê tàng trông rất là nhếch nhác. Chiều hôm qua (24/12), có một cô hàng xóm tốt bụng vẫn thường hay đến nhà tôi xin rau về nuôi lợn, đem một chiếc nón bài thơ mà cô ấy vẫn thường đội, đổi lấy chiếc nón mê của tôi và bảo:
- Bác là nhà thơ, khi làm vườn bác cũng phải đội nón bài thơ. Còn em là cô chăn lợn em đội nón mê cũng không sao.
        Tôi thấy cô ấy nói cũng có lý nên đồng ý đổi, và bắt đầu đội nón bài thơ đi làm vườn. Không ngờ khi cầm búa ra vườn đập đất để trồng su hào bắp cải thì lại nẩy ngay ra một vế đối, cũng thấy hay hay nhưng lại chưa tự đối được. Vì thế mới muốn phiền một ông bạn làm giúp cho một vế.
         Vế đối hay hay mà tôi chợt nghĩ ra là:
 
NHÀ THƠ LÀM VƯỜN ĐỘI NÓN BÀI THƠ;
 
Ông bạn tôi nhờ, thì vẫn còn đang khiêm tốn xin ngồi chiếu dưới, nhưng hứa là sẽ suy nghĩ để “không phụ lòng ai”. Nhưng một số bầu bạn nhiệt tình thì cũng đã tự nguyện góp vui.
1.     THÀY GIÁO NGHỈ HƯU, BUÔNG TRÒ GIÁO ÁN
2.      SƯ CỌ GẶP MƯA, CHE TẦU LÁ CỌ
3.      ÔNG GIÁO TRỒNG CÂY, MỪNG NGÀY QUỐC GIÁO
4.     CÔ GÁI NUÔI LỢN, ĐỔI THƠ LẤY NÓN
5.     NGƯỜI LÍNH RA TRẬN, NÒNG SÚNG NỞ HOA 6.   VƯỜN XANH LÁ, HÀNG XÓM SANG XIN RAU ĐỘI NÓN LÁ ...
Đối đúng, đối sai, đối hay, đối dở thì chưa bàn đến nhưng được bầu bạn quan tâm đến mình mà tham gia góp vui thật đáng trân trọng. Tôi  xin thông báo với xóm để mọi người cùng biết và nếu ai “có hứng” thì tình nguyện tham gia miễn phí (Vì lần này không thách, không thi mà chỉ là khoe thôi).
 
                                                                     25/12/2016
                                                                                   Đỗ Đình Tuân

10 nhận xét:

  1. Em xin đối,dù chưa nắm chắc luật
    1. CA SĨ BIỂU DIỄN ĐEO LON THƯỢNG SĨ
    2. THỢ ĐIỆN NẤU CƠM BÊ NỒI CƠM ĐIỆN
    3.
    Em nhớ Thầy đã giảng về luật đối rồi,nhưng mà bây giờ em không nhớ rõ lắm, Em xin thầy giảng lại một lần nữa cho em ạ! HuHuHuuu Thầy đừng la em ...

    Trả lờiXóa
  2. Yêu cầu của một vế đối chuẩn là:
    -đủ số chữ như vế ra
    -Giữ nguyên Cấu trúc câu của vế ra (khung cú pháp)
    -Đối thanh: khác dấu thanh với nhau
    -Đối ý: có thể tương đồng hoặc tương phản (giống nhau hoặc khác nhau)
    -Đọc lên nghe phải lọt tai và rõ ý.
    Nhìn chung là phải hết sức linh hoạt ứng biến chứ máy móc thì dễ thành ngây ngô.
    Chẳng hạn như câu 2 của em là chuẩn rồi. Còn ở câu 1 thì chữ "biểu diễn" chưa đối được với "làm vườn" vì biểu diễn là một động từ 2 âm tiết, còn làm vườn thì lại là hai từ một âm tiết, một là động từ (làm) một là danh từ (vườn)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ thưa Thầy em đã hiểu hơn một chút, nhưng mà xem ra về từ vựng em còn chưa vững nên phải tập đối nhiều hơn nữa mới dần dần hiểu thấu được. Em cảm ơn Thầy nhiều lắm ạ!

      Xóa
  3. thanh dạ xin đối như sau:
    THỦY THỦ CHỜ XUÂN TRỒNG CÂY PHẬT THỦ
    (đối với :
    NHÀ THƠ LÀM VƯỜN ĐỘI NÓN BÀI THƠ của Đỗ Đình Tuân)

    Trả lờiXóa
  4. Vẫn chưa chỉnh, phải là:

    Thủy thủ ĐÓN TẾT trồng cây phật thủ (mới thật chuẩn)

    Trả lờiXóa
  5. Không hay bằng "Thủy thủ chờ xuân" được. Vì "chờ xuân" là đủ đối được với "làm vườn" rồi mà về mặt thanh điệu nó mềm dịu hơn. Về mặt thực tế thì khi đón tết người ta chỉ tìm mua "quả phật thủ" để bầy mâm ngũ quả thôi chứ không ai đi trồng "cây phật thủ" vào dịp này cả. Chắc là phải "chờ xuân" thì người ta mới trồng.

    Trả lờiXóa
  6. Xin góp vui với các Thầy:
    NHÀ THƠ LÀM VƯỜN ĐỘI NÓN BÀI THƠ
    NHÀ BÁO CHẠY MƯA CHE ĐẦU TỜ BÁO

    Trả lờiXóa
  7. Câu dưới này thì em tìm ý là chính thôi ạ:
    NHÀ THƠ LÀM VƯỜN ĐỘI NÓN BÀI THƠ
    NGHỆ SĨ SẮM ĐỒ VÊNH VANG BỆNH SĨ

    Trả lờiXóa
  8. Chữ "đối" trong "câu đối" chỉ có nghĩa là "sóng đôi", "song hành", "tương đương" nghĩa là "bằng vai phải lứa" với nhau. Nhưng phải "một âm, một đương" để chúng cặp lại với nhau thành một đôi thì mới hay. Chúng là hai mà vẫn là một...
    Câu trên của Nghị thì "đội đầu thờ báo" không đối được với "đội nón bài thơ" Vì "nón bài thơ" là một danh từ chỉ vật gồm 3 âm tiết. Còn "đội đầu tờ báo" thì lại có nghĩa là "đội đầu bằng một tờ báo" Như vậy có nghĩa là Nghị đã phải dùng đến 2 danh từ "đầu" và "tờ báo" để đối với một danh từ "nón bài thơ.
    Ở câu dưới Thì "vênh vang" là một trạng từ 2 âm tiết để đối với động từ 1 âm tiết (đội) cũng không ổn. Trong thực tế người ta cũng có thể "động hóa" những tính từ, trạng từ để đối với động từ, nhưng về số âm tiết phải tương đương.

    Trả lờiXóa