Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Đối với Tạ Anh Ngôi



VẾ RA:

- Cành ĐÀO già cắm lọ cổ vẫn trổ rực hoa ĐÀO ;

                                           Tạ Anh Ngôi

VẾ ĐỐI:

- Đầu NGÔI mới rẽ lược mới càng thẳng tắp đường NGÔI ! *

                                    Đỗ Đình Tuân


* Trong trường hợp cụ thể này không thể kết thúc vế đối lại bằng thanh trắc được. Nhưng vẫn có thể xem là đối chỉnh vì ĐÀO và NGÔI  tuy cùng thuộc THANH BẰNG nhưng ĐÀO là "trầm bình thanh" (thanh chìm) còn NGÔI là "phù bình thanh" (thanh nổi) cho nên về mặt thanh điệu chúng vẫn đối nhau. Tuy có hơi "phá cách và ít gặp", nhưng trong trường hợp cụ thể này phải để thế mới hay được.

24/02/2015
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét