Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Mẹo vặt và những bài thuốc hay

 Tôi không phải ngành y , nhưng ham đọc những bài viết về nghành y (nhất là những bài thuốc dân gian) và đôi lần đã áp dụng thành công. Xin được giới thiệu hai bài thuốc:

1,Chữa chứng bệnh không “ ị” được ở trẻ sơ sinh:
          Bệnh thường mắc phải ở trẻ từ 1- 2 ngày sau khi sinh.
          Khi trẻ sơ sinh ỉa hết “ cứt su”. Do mẹ được chăm sóc quá...Đầy đủ chất nên cháu bé dễ mắc chứng táo bón. Lúc này các tố chất của trẻ rất yếu lên không thể dùng ống thụt. Ngay cả các bác sĩ cũng khuyên nên chờ đợi nếu trẻ vẫn bú, ngủ bình thường. Sự chờ đợi này có khi kéo dài từ 9 đến12 ngày gây nỗi bất yên cho mọi người. Trong trường hợp này ta làm như sau:
          Đổ khoảng một thìa café mật ong vào một vật mỏng (thìa Dinoc chẳng hạn) rồi hơ trên lửa bếp ga cho mật ong sôi lên, dẻo quánh lại (độ dẻo non quá sẽ khó làm) dùng tay bóc lớp mật lên rồi vo thành thỏi có một đầu nhọn. Nhẹ nhàng ấn phía đầu nhọn thỏi mật ong vào hậu môn trẻ. Chờ từ 5-10 giây đồng hồ phân trẻ sẽ phụt ra tức thì

            2, lấy vật lạ ở trong tai ra     
( theo Nguyễn Tấn Tuấn - báo Xuân Tân Mão ngày 3-2-2011 )

Nước tiểu mèo nhỏ vào tai sẽ làm cho đỉa hoặc các loài côn trùng như sâu bọ tự bò ra ngoài.
Cách lấy nước tiểu mèo như sau:
Bắt mèo giữ chặt bốn chân, lấy vỏ bưởi sát vào đít hoặc gừng tươi sát vào lỗ mũi, mèo sẽ tiểu vọt ra, hứng lấy rồi nhỏ vào tai
                                                            01-11-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét